Kết quả tìm kiếm cho "Nữ robot"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 67
Để tạo sân chơi lành mạnh, giúp trẻ em thỏa sức với đam mê và thể hiện tài năng, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh tổ chức nhiều cuộc thi, giải thi đấu, hoạt động trải nghiệm, thu hút hàng ngàn lượt thanh thiếu nhi tham gia.
Ngày 20 và 21/12, Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh An Giang tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và liên hoan khoa học, kỹ thuật năm 2025.
Tử vong do các bệnh không lây nhiễm (NCD) tiếp tục là một trong những vấn đề sức khỏe đáng quan tâm nhất hiện nay.
Trở lại với những ký ức hào hùng tại Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường, các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu không chỉ bày tỏ niềm xúc động, tự hào về chặng đường lịch sử oai hùng của dân tộc, mà còn khẳng định niềm tin sắt son vào tương lai đất nước và gửi gắm những nhắn nhủ chân thành tới thế hệ trẻ hôm nay.
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, đưa Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Khi công bố bức chân dung mới của Vua Charles III của Anh, "nghệ sĩ" robot hình người Ai-Da - một trong những robot tiên tiến nhất thế giới - khẳng định không có kế hoạch "thay thế" con người.
Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5), sáng 18/5, Báo Tiền phong cùng phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2025.
Nhà khoa học Rabea Rogge đã trở về Trái đất sau 4 ngày bay vào vũ trụ. Với hành trình cùng 3 phi hành gia khác, nhà nghiên cứu robot học 29 tuổi đến từ Berlin đã chính thức ghi danh vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ Đức đầu tiên bay vào vũ trụ.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng tế bào của con người để phát triển một loại da tương đương da sống, có thể được ghép vào bề mặt của robot và khiến nó nở nụ cười.
Mới đây, một số nền tảng tìm kiếm công bố xu hướng tìm kiếm trong năm 2023, lĩnh vực giải trí, công nghệ trí tuệ nhân tạo được tìm kiếm nhiều nhất.
Công nghệ kỹ thuật số đã có mặt trong khắp hành trình sản phẩm đi từ nhà cung cấp đến giỏ hàng của khách hàng. Công nghệ AI giúp các cửa hàng phân tích nhu cầu, đặt các hàng hóa cần thiết từ nhà cung cấp.
Theo TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, phẫu thuật nội soi tạo hình khí, phế quản là một trong những kỹ thuật cao, khó trong phẫu thuật lồng ngực. Bệnh nhân bị ung thư phổi, khối u xâm lấn ở vị trí phức tạp, đã được các y bác sĩ của BV Phổi Trung ương phẫu thuật thành công.